Việt Nam thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/10/2017 14:58 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin do Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình công bố.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, đến 2050 Việt Nam sẽ thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ, trong khi hiện tại mới thiếu hụt vài trăm nghìn.

Trước thông tin trên, cư dân mạng đã có nhiều bình luận khá thú vị:

* "Hơn 4 triệu đàn ông Việt sẽ ế, nếu không tử tế chỉ có độc thân cả đời!".

* "Ôi, con trai sắp ra đời của mẹ!!!!".

* "Tôi nghĩ như vậy là phù hợp vì đa phần công tác trong môi trường nguy hiểm rủi ro cao như xây dựng, khai thác mỏ, quân đội là nam giới. Từ vạn năm nay, con người đi từ mẫu hệ sang phụ hệ đó là sự tiến hóa và việc đề cao vai trò đàn ông hơn phụ nữ không có nghĩa coi nhẹ phụ nữ mà là gánh thêm trọng trách lên vai đàn ông".

* "Mình có một đứa con gái thôi và không muốn sinh thêm".

* "Có người cả đời không lập gia đình, có người lại kết hôn nhiều lần, có người đi tu, có người đi du học, có người yêu đồng tính... Cứ đâu phải cứ một nam một nữ mới cân bằng. Kệ nó đi!".

Báo động mất cân bằng giới tính ở Việt Nam Báo động mất cân bằng giới tính ở Việt Nam

VTV.vn - Tỷ lệ giới tính khi sinh của Việt Nam hiện nay là hơn 112 trẻ trai/100 trẻ gái. Đặc biệt, sự mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thuộc nhóm các bà mẹ có học vấn cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước