Virus Zika gây teo não bào thai chính thức tấn công châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/01/2016 19:41 GMT+7

VTV.vn - Hãng AFP đưa tin, một trường hợp nhiễm virus Zika đã được phát hiện tại Đan Mạch, đây được cho là ca nhiễm virus Zika đầu tiên tại châu Âu.

Các bác sĩ điều trị cho biết, người đàn ông Đan Mạch trên đã đi đến các nước Trung và Nam Mỹ hồi tuần trước. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị.

Không chỉ Đan Mạch, hôm nay, Mỹ cũng chính thức xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên tại bang Virginia. Cơ quan y tế bang lưu ý rằng căn bệnh này lây truyền qua muỗi đốt, mặc dù hiện tại ở Mỹ đang là mùa lạnh, ít muỗi.

Theo Tổ chức y tế thế giới WHO, virus Zika xuất hiện đầu tiên tại Brazil vào tháng 4/2015, sau đó lan ra các nước khác ở Nam Mỹ, gây nên dịch sốt Zika. Cho đến nay đã có hơn nửa triệu ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại Brazil.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước