Vợ chồng được tự quyết số con: Hiểu sao cho đúng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/01/2017 16:09 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Hội đồng thẩm định dự án Luật Dân số của Bộ Tư pháp đã đồng ý với đề xuất cho phép các cặp vợ, chồng được quyền quyết định số lượng sinh con.

Nhiều người lần đầu tiên biết đến đề xuất này chắc chắn sẽ cảm thấy khá bất ngờ nhưng thực ra, dự thảo này đã có từ năm 2014. Bản dự thảo luật Dân số ghi rõ "Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân quyết định có trách nhiệm, bình đẳng về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh theo quy định của nhà nước về mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước và mỗi địa phương".

Trong đó, mức sinh thay thế là mức sinh đảm bảo khi về già, thì sẽ đảm bảo có thế hệ tiếp theo kế cận. Mức hiện nay đang là 2,1 con/phụ nữ, được tạm coi là mức sinh tiêu chuẩn và ổn định suốt 10 năm qua.

Và để hiểu đúng bản chất của đề xuất vợ chồng được quyết định số con, quý vị khán giả có thể tìm thấy câu trả lời trong phần Tiêu điểm trong chương trình Chuyển động trưa 19/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước