World Bank dỡ bỏ đóng băng 30 tỉ USD tài sản đối với Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 21:04 GMT+7

VTV.vn - Quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Iran với các nước phương Tây đang tiến triển nhanh chóng sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

Hôm nay, Ngân hàng Thế giới đã chính thức cho phép quốc gia này được tiếp cận với khối tài sản 30 tỉ USD, hiện đang bị đóng băng do lệnh cấm vận.

Đây chủ yếu là doanh thu từ việc bán dầu mỏ của Iran cho các khách hàng châu Á. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định sẽ còn cần nhiều thời gian để Iran có thể sử dụng khối tài sản khổng lồ này vào việc tái thiết nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước