Xác định danh tính kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Paris

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/11/2015 12:52 GMT+7

VTV.vn - Abdelhamid Abaaoud - phần tử cực đoan mang quốc tịch Bỉ - được coi là kẻ chủ mưu, điều phối và giám sát các vụ tấn công khủng bố đẫm máu đêm 13/11 ở Paris.

Trong chiến dịch vây bắt lần này, sự tập trung của lực lượng an ninh Pháp đổ dồn vào Abdelhamid Abaaoud. Đây được coi là kẻ chủ mưu, điều phối và giám sát các vụ tấn công khủng bố đẫm máu đêm 13/11 ở Paris và là kẻ cầm đầu các hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Bỉ.

Cảnh sát Pháp cho biết, Abdelhamid Abaaoud - phần tử cực đoan 28 tuổi mang quốc tịch Bỉ gốc Maroc, hiện là đối tượng tình nghi số một đã “đạo diễn” các vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13/11, cướp đi mạng sống của ít nhất 129 người.

Abaaoud đã gia nhập hàng ngũ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây vài năm và hiện là một trong những tên tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Giới chức an ninh Bỉ bắt đầu theo dõi Abaaoud từ tháng 3/2014 sau khi tên này xuất hiện trong một đoạn băng video quay cảnh hắn đi cạnh một chiếc xe bán tải kéo lê nhiều thi thể về phía một hố chôn tập thể ở Syria. Khoảng 6 tháng sau đó, những bức ảnh xuất hiện trên mạng Internet cho thấy Abaaoud đã dụ dỗ em trai 13 tuổi Younes tới vùng chiến sự ở quốc gia Trung Đông này.

Theo điều tra, Abaaoud đã lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố Paris từ căn cứ tại Syria, với sự trợ giúp của các phần tử cực đoan tại Bỉ và Pháp.

Tờ Le Monde của Pháp cho hay, Abaaoud từng bị cho là có liên quan tới một vụ tấn công bất thành nhằm vào một đoàn tàu cao tốc hướng về Paris hồi tháng 8.

Trước đó, hồi tháng 4, tên này cũng bị nghi có âm mưu tổ chức tấn công một nhà thờ ở thủ đô nước Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước