Xem xét hạ thi đua tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự đô thị

Đình Hải, Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 20:24 GMT+7

VTV.vn - Đây là đề xuất của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội tại buổi triển khai công tác trật tự an toàn đô thị 6 tháng cuối năm vừa diễn ra chiều 18/7 tại Hà Nội

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện ra quân xử lý nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tình trạng này đã giảm rõ rệt, tuy nhiên vào các giờ cao điểm ở một số nơi đã tái diễn tình trạng các cửa hàng ăn uống, chiếm giữ vỉa hè làm nơi kinh doanh và trông giữ xe, gây mất trật tự an toàn giao thông đô thị.

Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp lập lại trật tự đô thị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra vi phạm, tránh tình trạng nơi làm tốt, nơi không làm tốt. Lực lượng công an cũng tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước