Xứ Catalonia bầu lãnh đạo mới, đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/01/2016 13:14 GMT+7

VTV.vn - Phe ly khai chiếm đa số trong cơ quan lập pháp của xứ Catalonia đã bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới, đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Phe ly khai chiếm đa số trong cơ quan lập pháp của xứ Catalonia đã bỏ phiếu bầu ông Carles Puigdemont làm lãnh đạo mới, đồng thời giao cho ông nhiệm vụ giám sát việc ly khai khỏi Tây Ban Nha trong 18 tháng tới.

Ngay lập tức, Thủ tướng xứ bò tót Mariano Rajoy tuyên bố việc đòi ly khai là vi hiến và sẽ sử dụng hệ thống tư pháp để phản đối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước