Xuất khẩu lao động tại Arab: Đổi đời hay ác mộng?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/12/2014 14:58 GMT+7

Xuất khẩu lao động tại Arab đã và đang trở thành cơn ác mộng của rất nhiều người lao động tại Việt Nam.

Không phải mất bất kỳ một chi phí nào và được nhận đều đặn 8,5 triệu VND/tháng… đó là những lời mời gọi hấp dẫn mà các công ty môi giới đưa ra cho những người đi lao động xuất khẩu lao động tại Arab.

Tuy nhiên, trên thực tế qua rất nhiều trường hợp thì sự thật cuộc sống của những người đi xuất khẩu lao động tại Arab hoàn toàn trái ngược lại với những lời môi giới đường mật trên. Cụ thể, đã có rất nhiều lao động sau khi sang nước này đã bị thu tất cả giấy tờ, tài sản cá nhân, mỗi ngày làm việc từ 18-21 giờ mà chỉ được ăn một bữa cơm, ốm cũng không được nghỉ. Thậm chí, có những phụ nữ liên tục bị đánh đập, bị quấy rối tình dục mà họ không được trả một đồng lương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước