Ấn Độ "chơi khó" Apple trong kế hoạch mở cửa hàng bán lẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/05/2016 16:29 GMT+7

VTV.vn - Theo Ban Xúc tiến Đầu tư nước ngoài Ấn Độ, Apple phải sản xuất ít nhất 30% linh kiện của mình tại Ấn Độ để có thể mở cửa hàng bán lẻ tại nước này.

Theo nhận định, Apple không dễ để có thể đáp ứng được yêu cầu từ phía Ấn Độ khi phần lớn linh kiện của hãng này hiện đang được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện Ấn Độ được đánh giá là thị trường điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất thế giới, với dự báo 1 tỷ thiết bị sẽ được bán trong 5 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước