Ấn Độ khai trương cổng thương mại điện tử cho nông dân

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 22:04 GMT+7

Người dân Ấn Độ mua nông sản tại chợ ở New Delhi. (Ảnh: xinhuanet)

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã khai trương cổng thương mại điện tử đầu tiên cho phép bà con nông dân bán hàng trên toàn quốc.

Trên cổng thương mại điện tử này, bà con nông dân có thể quản lý chi phí, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và dễ dàng tiếp cận các thị trường ở các vùng khác nhau. Điều này sẽ giúp thúc đẩy cạnh tranh và xóa bỏ các khâu trung gian.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương ở New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, cổng thương mại điện tử sẽ cho phép người nông dân được quyền quyết định thời gian, địa điểm và mức giá mà họ mong muốn khi bán hàng hóa của mình tại mọi khu vực thuộc Ấn Độ. Chương trình này sẽ "mở ra sự minh bạch", giúp chính phủ đạt được mục tiêu tăng thu nhập của nông dân lên gấp đôi trong vòng 5 năm tới.

Hiện tại, cổng thương mại điện tử này đã đưa lên danh sách 23 mặt hàng, kết nối 21 chợ nông nghiệp ở 8 bang và có kế hoạch tăng số chợ lên hơn 400 vào tháng 3/2017 và hơn 500 chợ vào tháng 3/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước