Ấn Độ - Trung tâm chế tạo toàn cầu

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/12/2016 14:25 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - "Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm chế tạo toàn cầu". Đó là lời khẳng định đầy quyết tâm của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Mobashar Jawed Akbar.

Tuyên bố này là sự tái khẳng định nỗ lực triển khai sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" (Made in India) mà Thủ tướng Narendra Modi đã khởi xướng hơn 2 năm trước.

Theo ông Akbar, Ấn Độ hiện đã là trung tâm nghiên cứu và phát triển, sáng tạo cũng như khởi nghiệp công nghệ. Chính phủ đang đặt mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia chế tạo đứng thứ 3 thế giới từ vị trí thứ 6 hiện nay.

Hiện lĩnh vực chế tạo đóng góp khoảng 17% cho GDP. Mục tiêu của Ấn Độ là nâng tỷ lệ này lên 25% vào năm 2022. Nếu thực hiện thành công mục tiêu này, lĩnh vực chế tạo của Ấn Độ có khả năng chạm mốc 1.000 tỷ USD và tạo ra 90 triệu việc làm mới vào năm 2025.

Ấn Độ thử thành công động cơ tên lửa siêu thanh Ấn Độ thử thành công động cơ tên lửa siêu thanh

VTV.vn - Ngày 28/8, Ấn Độ đã thử thành công động cơ phản lực siêu thanh (SCRAMJET) từ sân bay vũ trụ Sriharikota ở miền Nam nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước