Ấn Độ yêu cầu điện thoại phải có nút báo nguy hiểm

Anh Quang - Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Tất cả các loại điện thoại di động được bán tại Ấn Độ, kể cả các sản phẩm của Apple hay Samsung, buộc phải có các nút kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp kể từ năm 2017.

Đó là quy định vừa được Bộ Viễn thông Ấn Độ công bố. Điều này là nhằm giúp chống lại tình trạng cưỡng hiếp phụ nữ diễn ra ngày càng tăng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước