Apple đẩy mạnh kế hoạch thâm nhập thị trường Ấn Độ

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sản xuất tại Ấn Độ cũng sẽ giúp Apple thâm nhập sâu thêm vào thị trường này, vốn đang chỉ có 2% người sử dụng điện thoại thông minh chọn lựa iPhone.

Hãng Apple đang đàm phán với Chính phủ Ấn Độ về kế hoạch mở rộng sản xuất tại đây với hi vọng sẽ thâm nhập được sâu hơn vào thị trường điện thoại di động lớn thứ hai trên thế giới.

Sáng kiến "Make in India" của Chính phủ Thủ tướng Modi yêu cầu trong 3 năm, các doanh nghiệp nước ngoài khi bán hàng tại Ấn Độ phải có ít nhất 30% mặt hàng được sản xuất tại chính nước này nhằm đẩy mạnh công nghiệp sản xuất trong nước. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng cho Apple. Hãng đã nộp bản kế hoạch sản xuất và nêu ra yêu cầu được hưởng ưu đãi về tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước