Apple "nới lỏng" tỷ lệ ăn chia với các nhà phát triển trên App Store

Theo Người đưa tin-Thứ ba, ngày 13/06/2017 05:05 GMT+7

VTV.vn - Apple vừa thực hiện một thay đổi nhỏ trong chính sách dành cho App Store, "nới lỏng" cho phép các nhà phát triển ứng dụng có thể kiếm thêm tiền từ người dùng.

Theo Neowin, Apple sẽ lấy 30% lợi nhuận thanh toán, trong khi 70% thuộc về nhà phát triển. Sự thay đổi này chỉ là một phần của hàng loạt thay đổi đang được công ty sản xuất iPhone áp dụng vào cửa hàng ứng dụng của mình.

Apple cho biết, nếu người dùng muốn mở khóa hoặc sử dụng các tính năng cao cấp trong ứng dụng, họ phải sử dụng chức năng mua hàng trong ứng dụng đó.

Nhưng Apple cũng khuyến cáo những nhà phát triển, các ứng dụng không được bao gồm nút, liên kết ngoài hoặc các hành động gian lận để hướng khách hàng đến một cơ chế thanh toán không phải của Apple.

Theo một báo cáo mới đây của Apple thì người tiêu dùng đã chi hơn 100 tỷ USD cho hoạt động mua sắm trên App Store và số lượng các ứng dụng tải về tiếp tục tăng. Đó là cơ hội tuyệt vời cho phép các nhà phát triển ứng dụng iOS kiếm thêm thu nhập nếu chấp nhận sẵn sàng phân chia tỷ lệ với Apple.

Được biết, trước đây, Apple đã từng tiến hành siết chặt các quy định đối với nhà phát triển muốn kiếm thêm thu nhập thông qua hoạt động mua sắm trong các ứng dụng. Việc thay đổi này đồng nghĩa sẽ giúp các nhà phát triển hào hứng hơn trong việc sáng tạo các nội dung hay hơn, nơi người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận trả tiền để nâng cao trải nghiệm với các ứng dụng đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước