Australia thay thế nhân viên hải quan bằng máy móc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/01/2017 06:44 GMT+7

Hệ thống sinh trắc học nhận diện khuôn mặt.

VTV.vn - Chính phủ Australia công bố kế hoạch cải cách mạng lưới an ninh tại các sân bay, thay thế các nhân viên hải quan bằng hệ thống sinh trắc học.

Theo đó, các hành khách sẽ không cần cung cấp hộ chiếu hoặc bất kỳ giấy tờ công nhận danh tính, hoặc tiếp xúc với nhân viên hải quan thay vào đó, máy tính sẽ tự động nhận diện từng hành khách thông qua các hệ thống nhận diện khuôn mặt, mống mắt và vân tay.

Theo Cơ quan Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Australia, kế hoạch này bắt đầu triển khai trong năm nay, sân bay Canberra sẽ là nơi thí điểm đầu tiên trước khi áp dụng tại các sân bay ở Sydney hay Melbourne.

Hệ thống mới trên dự kiến sẽ giúp tự động hóa việc làm thủ tục cho khoảng 90% hành khách tại các sân bay. Điều này sẽ giúp cho quá trình làm thủ tục nhanh hơn hơn, đơn giản hơn còn nhân viên sân bay sẽ tập trung hơn vào các hành khách cần sự hỗ trợ đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước