Bị bắt giữ nếu chơi Pokémon GO tại các địa điểm công cộng tại Nga

P.L (Dịch)-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - Lo ngại bị đánh cắp dữ liệu quốc gia, Chính phủ Nga đã chính thức lên tiếng về việc ngăn chặn người dân tiếp cận trò chơi đình đám Pokémon GO.

Một nhân viên cấp cao trong Chính phủ Nga cho biết, các điệp viên Mỹ có thể lợi dùng game di động nổi tiếng thế giới Pokémon GO để đánh cắp dữ liệu của người dân Nga. Để ngăn cản người dân tiếp cận trò chơi đang “làm mưa làm gió” trên toàn thế giới, Chính phủ Nga đã chặn ứng dụng Pokémon GO kết nối với các địa chỉ IP tại quốc gia này. Thậm chí, những người dùng bị phát hiện chơi Pokémon GO tại các địa điểm công cộng có thể bị bắt giữ.

Mới đây, tờ Moscow Times còn đăng bài viết mang tiêu đề “Pokémon GO có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt tới tâm lý người chơi” nhằm cảnh báo người dân Nga về tác hại của trò chơi này. Trong khi đó, giống như bao game thủ tại các quốc gia khác trên thế giới, rất người chơi tại Nga vẫn đam mê tựa game di động do Niantic phát hành.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước