Bỏ tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

Hà Bình - Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/01/2018 18:52 GMT+7

VTV.vn - Việc Quốc hội bỏ Điều 292 trong Bộ Luật hình sự năm 2015 được coi là tin vui với cộng đồng khởi nghiệp trong năm qua.

Cụ thể, điều 292 đã gây hoang mang cho một số người kinh doanh online khi quy định rằng, cá nhân cung cấp dịch vụ trên mạng máy tính mạng viễn thông mà không có giấy phép có thể bị phạt lên đến 500 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Cộng đồng DN đã có kiến nghị nên bãi bỏ điều này bởi sẽ làm nhụt chí cộng đồng khởi nghiệp startup kinh doanh trực truyến.

Chính phủ đề nghị bỏ Điều 292 Bộ luật hình sự 2015 Chính phủ đề nghị bỏ Điều 292 Bộ luật hình sự 2015

VTV.vn - Bày tỏ đồng tình với việc bỏ Điều 292 của, tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần giữ lại hành vi cấm kinh doanh vàng tài khoản và kinh doanh đa cấp bất chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước