Các chuyên gia nói gì về vụ việc HBO bị tin tặc tấn công?

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/08/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Bảo mật điện toán luôn là thử thách với bất cứ công ty nào. Các chuyên gia nhận định gì về việc HBO bị tin tặc tấn công?

Ông Alan Wsilberberg, nhà sáng lập công ty an ninh mạng Digijacks, cho biết:"Hiện vụ việc có thể thấy sự việc mới chỉ ở mức độ ban đầu. Các tin tặc có được kho dữ liệu lên tới 1,5 terabytes, tương đương là với 2000 đĩa CD ROMs, như vậy, chúng có thể lưu trữ tới 500 bộ phim".

Để có thể thực hiện được vụ tấn công này, các tin tặc chắc chắn phải rất chuyên nghiệp. Ông Alan Wsilberberg cho biết thêm: "Chúng phải chuẩn bị rất lâu, phải có những chiếc máy tính siêu nhanh và đường truyền internet tốc độ rất cao thì mới có thể đánh cắp được một lượng dữ liệu lớn đến thế. Nếu không, bạn sẽ phải mất tới hàng tháng trời mới có thể thực hiện được vụ tấn công mạng".

Anh Matthew Belloni, Chủ biên tại The Hollywood Reporter, nói: "Sony Pictures, giờ là HBO, có cả Netflix cũng là mục tiêu của tin tặc. Các hãng phim là con mồi béo bở của chúng. Nếu như HBO thật sự chấp nhận trả tiền cho tin tặc, đây sẽ là hành động chứng minh rằng chúng đã nhắm đúng con mồi".

Các tin tặc thì ở trong bóng tối, các cơ quan điều tra, quản lý vẫn chưa có manh mối gì. Vụ việc này sẽ còn tiếp tục là tâm điểm tại Hollywood. Và giờ, có lẽ, các công ty trong ngành giải trí nên cần quan tâm hơn đến hệ thống an ninh mạng của mình để tránh những thiệt hại kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước