Các đại gia đồng hồ Thụy Sĩ "mất ăn mất ngủ" vì Watch Series 3

Thùy An-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 06:11 GMT+7

VTV.vn - Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 12/9 vừa qua, Apple tuyên bố mẫu smartwatch Apple Watch là mẫu đồng hồ bán chạy nhất thế giới.

Theo thông báo từ hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ Swatch, cổ phiếu của công ty này đã giảm đến 4,5% sau khi Apple ra mắt mẫu smartwatch Watch Series 3 trong sự kiện diễn ra vào ngày 12/9 vừa qua.

Nhận định từ Bloomberg cho thấy cổ phiếu của Swatch cũng như các thương hiệu đồng hồ truyền thống có thể sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng giảm điểm khi mà Watch Series 3 chính thức lên kệ vào ngày 22/9 tới đây.

Tuy nhiên một số nhà phân tích lại cho rằng, những thương hiệu sản xuất đồng hồ cao cấp không bị tác động bởi Watch Series 3. Chỉ có những hãng sản xuất đồng hồ tại phân khúc tầm trung và thấp đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề mà thôi.

Các đại gia đồng hồ Thụy Sĩ mất ăn mất ngủ vì Watch Series 3 - Ảnh 1.

CEO Apple Tim Cook cho biết Apple Watch là mẫu đồng hồ bán chạy nhất thế giới

Lạc quan hơn, một số nhà sản xuất đồng hồ truyền thống còn cho rằng smartwatch chỉ là một thứ mốt nhất thời. Sau cơn "sốt" này, đồng hồ truyền thống sẽ lại trở về vị trí quen thuộc của mình.

Song những quan điểm này dường như đang hơi quá lạc quan khi trong buổi ra mắt sản phẩm vào ngày 12/9 vừa qua, CEO Apple Tim Cook đã cho biết Apple Watch đã trở thành mẫu đồng hồ bán chạy nhất thế giới, vượt qua những đại gia như Rolex, Omega hay Cartier...

Trước đó, theo phân tích được đưa ra bởi Digitimes, Apple Watch có thể sẽ đạt doanh số bán 15 triệu thiết bị trong năm 2017 (bao gồm cả doanh số bán của Watch Series 3). Không dừng lại ở đây, Digitimes còn dự đoán, Apple sẽ bán được 18 triệu chiếc Apple Watch trong năm 2018, tức tăng đến 33% so với năm 2017.

Tương tự Digitimes, hãng nghiên cứu Strategy Analytics cũng có những dự báo rất lạc quan về tương lai của Apple Watch. Theo Strategy Analytics, tính từ thời điểm ra mắt vào tháng 4/2015, Táo khuyết đã bán được khoảng hơn 30 triệu chiếc Apple Watch. Và con số này sẽ lên tới 50 triệu thiết bị vào năm 2019.

Các đại gia đồng hồ Thụy Sĩ mất ăn mất ngủ vì Watch Series 3 - Ảnh 2.

Watch Series 3 bản dữ liệu di động có giá khởi điểm 399 USD

"Đồng hồ thông minh không phải là thứ mốt nhất thời. Các mẫu smartwatch sẽ tiếp tục nhận được những nâng cấp đáng kể trong những năm tới đây và Watch Series 3 là một ví dụ điển hình", Luca Solca, chuyên gia phân tích của Exane BNP Paribas cho biết.

Sau buổi ra mắt vào ngày 12/9, trang công nghệ 9to5Mac đã tiến hành khảo sát để thăm dò độ hào hứng về thiết bị nào nhất trong các sản phẩm mới vừa được Apple ra mắt. Watch Series 3 là sản phẩm được quan tâm thứ 3 chỉ sau iPhone X và Apple TV 4K.

Hầu như không đổi so với các phiên bản tiền nhiệm, điểm đáng chú ý nhất về thiết kế của Watch Series 3 chính là vòng xoay có màu sắc đỏ nổi bật và chạy hệ điều hành WatchOS 4 mới nhất.

Về phần cứng, Watch Series 3 được trang bị chip xử lý 2 nhân cho tốc độ nhanh hơn 70%, chip xử lý mạng không dây W2 mới. Đặc biệt với phiên bản sử dụng dữ liệu di động, Watch Series 3 có thể thực hiện các cuộc nghe gọi điện thoại một cách độc lập với iPhone.

Watch Series 3 sẽ có 3 màu sắc cơ bản để người dùng lựa chọn bao gồm: Hồng, Bạc và Đen. Ngoài ra, Watch Series 3 còn có hai phiên bản đặc biệt là làm từ gốm nung là: Gốm trắng và gốm đen.

Watch Series 3 sẽ có mức giá khởi điểm 329 USD cho bản thường và 399 USD cho bản sử dụng dữ liệu di động. Người dùng có thể đặt trước Watch Series 3 từ ngày 15/9, sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 22/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước