Clash of Clans bị cấm tại Iran do khuyến khích bạo lực

P.L (dịch)-Thứ năm, ngày 29/12/2016 14:31 GMT+7

Clash of Clans

VTV.vn - Chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm phát hành game di động đình đám Clash of Clans tại quốc gia này với lý do trò chơi khuyến khích bạo lực và chiến tranh giữa các bộ tộc.

Clash of Clans là một trong những game di động phổ biến và được nhiều người dùng tải về chơi nhất từ trước đến nay. Mặc dù trò chơi đình đám của Supercell từng bị "soán ngôi" trên bảng xếp hạng trong vài tháng do sự xuất hiện của Pokémon GO do Niantic phát hành, sức hấp dẫn của những tính năng mới và lối chơi chiến thuật đặc trưng vẫn khiến người dùng không thể từ bỏ Clash of Clans.

Tuy nhiên, Chính phủ Iran mới đây đã ban hành lệnh cấm đối với Clash of Clans tại quốc gia này. Quyết định này không quá bất ngờ đối với cộng đồng game thủ trong nước bởi Iran có một danh sách dài các dịch vụ mà công dân không được phép truy cập hay sử dụng vì nhiều lý do.

Theo thông tin từ hãng truyền thông tại Iran, Cơ quan Xác minh các trường hợp mang yếu tố hình sự đã kiến nghị Chính phủ Iran cấm tựa game của Supercell sau khi cơ quan này nhận được hàng loạt báo cáo từ các nhà tâm lý học giải thích về cách trò chơi "khuyến khích bạo lực và chiến tranh giữa các bộ tộc". Đặc biệt, Clash of Clans còn được đánh giá là trò chơi "cực kỳ gây nghiện" nên cần phải cấm càng sớm càng tốt tại Iran. Do đó, Bộ Tư pháp của Iran đã đưa ra quyết định hạn chế quyền truy cập đối với game Clash of Clan tjai quốc gia này với lý do trò chơi là "một ví dụ rõ ràng về bạo lực thông qua giáo dục và khuyến khích chiến tranh giữa các bộ lạc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước