Cỗ máy biến rác thải nhựa thành vật dụng có ích

VTV9-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 16:14 GMT+7

Nhà thiết kế Dave Hakkens và cỗ máy. (Ảnh: Grownups.co.nz)

VTV.vn - Nhà thiết kế người Hà Lan Dave Hakkens đã chế tạo cỗ máy biến rác thải nhựa thành vật dụng.

Cỗ máy cũng được làm từ phế liệu nên có giá thành không cao. Máy có 4 bộ phận khác nhau gồm máy cắt, 3 bộ phận còn lại người dùng có thể chọn tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Các mảnh nhựa sau khi cắt nhỏ sẽ được làm nóng chảy, sau đó được ép thành các đồ vật theo khuôn hoặc kéo dài thành dây bột. Cỗ máy tái chế rác thải nhựa này được thiết kế khá nhỏ gọn để có thể sử dụng trong các gia đình, góp phần làm giảm lượng rác thải nhựa xả ra môi trường.

Mỗi năm có hơn 300 triệu tấn nhựa được sản xuất. Những nhà máy tái chế nhựa mới chỉ có mặt ở các nước có nền công nghiệp phát triển với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sản xuất nhựa mới có chi phí rẻ hơn so với tái chế nhựa cũ.


Tái chế chất thải nhựa thành nấm có thể ăn được Tái chế chất thải nhựa thành nấm có thể ăn được

VTV.vn - Trong tương lai sẽ có thêm một món vào thực đơn hàng ngày của con người, đó là các loại chất thải nhựa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước