Công nghệ thực tế ảo có thể giúp người già và bệnh nhân không bị té ngã

Thùy An-Thứ hai, ngày 24/04/2017 14:47 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc giúp người dùng sở hữu những trải nghiệm chưa từng có, công nghệ thực tế ảo VR còn mang lại những ứng dụng khác trong cuộc sống.

Các nhà khoa học ở đại học North Carolina đang nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong cuộc sống, trong đó có việc giúp người già và những người mắc bệnh về thần kinh tránh được việc té ngã, giảm thiểu những tai nạn không đáng có. Theo tính toán, những cú ngã tưởng như bình thường đã lấy đi mạng sống của hàng nghìn người già tại Mỹ mỗi năm.

Trong công trình được đăng tải trên tạp chí Nature Scientific Reports, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để tạo ra cảm giác mất cân bằng khi những người tham gia thử nghiệm đi trên chiếc máy chạy bộ trước một màn hình lớn, cong. 

Công nghệ thực tế ảo có thể giúp người già và bệnh nhân không bị té ngã - Ảnh 1.

VR là công cụ hữu ích để chẩn đoán sự suy giảm cân bằng và từ đó cải thiện chứng mất cân bằng ở người già và người mắc các chứng bệnh thần kinh

Toàn bộ những hoạt động này được ghi lại bằng 14 máy ảnh cũng như các cảm biến đo lường phản ứng của người tham gia. Các nhà nghiên cứu cho rằng, VR là công cụ hữu ích để chẩn đoán sự suy giảm cân bằng và từ đó cải thiện chứng mất cân bằng ở người già và người mắc các chứng bệnh thần kinh.

"Tất nhiên, mọi thứ đều còn khá sớm nhưng chúng tôi đã nhìn thấy những khả năng dựa vào công nghệ thực tế ảo để phát hiện và phục hồi sớm sự mất cân bằng vốn rất phổ biến ở người già. Điều thú vị là xuất hiện của công nghệ thực tế ảo khiến giải pháp này rẻ và có tính khả thi cao, nhà khoa học Jason Franz, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Ông Jason Franz cũng cho biết thêm, trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ đưa việc thử nghiệm ra ngoài phòng thí nghiệm, tiếp cận gần hơn với thực tế cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước