Cung cấp thông tin sai sự thật bị phạt 20 - 50 triệu đồng

CBS (thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 04/01/2015 14:34 GMT+7

Cá nhân, tổ chức cung cấp các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân trên Internet sẽ bị phạt tiền 20-50 triệu đồng.

Với nạn nhân nếu phát hiện mình bị xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội cần ghi lại chứng cứ và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi, danh dự cá nhân của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước