Đại kiện tướng cờ vây Hàn Quốc thắng trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản

P.L (dịch)-Thứ năm, ngày 24/11/2016 17:45 GMT+7

Đại kiện tướng cờ vây Hàn Quốc Cho Chikun

VTV.vn - Sau sự kiện các kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc bị đánh bại bởi trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google, phe con người đã có hành động phản công.

Đầu năm nay, toàn thế giới đã bị chấn động trước sự phát triển của công nghệ khi trí thông minh nhân tạo AlphaGo, phần mềm chơi cờ vây do Google phát triển có khả năng tự học và ghi nhớ các nước đi của đối thủ, đã liên tục đánh bại các kiện tướng cờ vây tại Hàn Quốc. Đỉnh điểm là sự kiện nhà vô địch cờ vây của Hàn Quốc Lee Sedol đã phải nhận thua trước trí tuệ nhân tạo của Google sau 5 ván đấu.

Không chịu chấp nhận thất bại trước những sản phẩm do chính con người tạo ra, mới đây, đại kiện tướng cờ vây Hàn Quốc Cho Chikun đã tuyên chiến với trí thông minh nhân tạo Deep Zen Go được phát triển bởi Hideko Kato. Trận tái đấu giữa con người và trí tuệ nhân tạo diễn ra trong 3 ván, được tổ chức từ ngày 19/11 - 23/11.

Ngay trong ván mở đầu, đại kiện tướng 60 tuổi của Hàn Quốc đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong ván đấu thứ hai, trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản đã lật ngược tình thế và chiến thắng. Ở ván đấu cuối cùng và cũng là ván đấu dài nhất, trước một số nước đi sai lầm của Deep Zen Go, đại kiện tướng Cho Chikun đã giành chiến thắng sau 167 nước đi, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Mặc dù thua cuộc nhưng trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản cũng chứng minh được sự tiến bộ của mình khi liên tục đưa ra những nước đi gây khó cho đại kiện tướng Hàn Quốc. Chia sẻ với báo chí về thất bại của Deep Zen Go, Hideko Kato cho biết phần mềm này đã bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, Hideko Kato cũng nhấn mạnh rằng ông đã tìm ra chính xác những gì cần điều chỉnh ở Deep Zen Go.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước