"Điểm danh" người nổi tiếng đam mê công nghệ

Theo Người đưa tin-Thứ ba, ngày 17/01/2017 06:11 GMT+7

VTV.vn - Những người nổi tiếng thường được biết đến qua khả năng thể thao kiệt xuất, album bán chạy hay những lần xuất hiện trên thảm đỏ nhưng ít khi vì sự sành điệu công nghệ.

Một số người nổi tiếng thử điều khiển máy bay không người lái bằng thuật toán, người khác thì đi từ Hollywood đến Thung lũng Silicon để tham gia một công ty đầu tư mạo hiểm, số khác lại đầu tư vào những công ty khởi nghiệp trị giá tỷ đô. Nhưng không phải ai trong số họ cũng thành công với đam mê của mình.

JR Hildebrand

Điểm danh người nổi tiếng đam mê công nghệ - Ảnh 1.

John R. Hildebrand.

Tay đua Indy Car, John R. Hildebrand, đã từng có lá thư mời nhập học vào Viện công nghệ Massachusetts (MIT), nhưng anh nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho đường đua lớn hơn cho kỹ thuật cơ khí. Anh chia sẻ, toán học và khoa học vẫn là một "một phần máu thịt" và anh muốn sử dụng sự nghiệp đua xe thể thao của mình để khuyến khích sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Anh từng tham gia giảng dạy một khóa học vật lý tại một chương trình thí điểm ở Los Angeles, hợp tác với nền tảng học tập trực tuyến Khan Academy và Code.org để biên soạn và xúc tiến quảng bá giáo trình.

Jimmy Fallon

Người dẫn chương trình talk-show (chuyện trò với người nổi tiếng) này đã từng học để kiếm một tấm bằng đại học về lập trình máy tính tại Đại học Saint Rose ở New York. Anh đã học được tất cả các ngôn ngữ trong khóa của mình, đến trình độ C ++, trước khi chuyển qua để trở thành một người làm truyền thông nổi tiếng chỉ một học kỳ trước khi hoàn thành khóa học.

Fallon từng nói: "Nếu có một tác phẩm nghệ thuật được lập trình bằng máy tính, bằng cách nào đó tôi sẽ làm cho điều đó xảy ra."

Ashton Kutcher

Chàng trai "vàng" của thể loại phim hài tình cảm khiến nhiều người ngạc nhiên với vai diễn Steve Jobs trong bộ phim tài liệu về nhân vật kiệt xuất của Apple. Nam diễn viên này còn nổi tiếng với việc đầu tư vào hàng loạt công ty công nghệ, chính xác là 51 thương vụ, tại các công ty như Spotify, Airbnb, Foursquare, Uber và Dwolla. Bên cạnh danh mục đầu tư dày cộp đó, Kutcher còn là một doanh nhân sáng lập - anh thành lập công ty truyền thông Katalyst, chuyên tổ chức các sự kiện truyền thông cho giải trí và công nghệ, công ty này có trong tay các diễn giả nổi tiếng như Ben Horowitz, Steve Forbes và Arianna Huffington.

4 năm trước, Kutcher cũng sáng lập ra A-Grade Investments cùng với một số người bạn thân của mình. Hãng chuyên đầu tư cho các công ty các ứng dụng điện thoại di động và thương mại điện tử trong giai đoạn đầu.

Justin Timberlake

Khi Timberlake không hát, anh được biết đến như một nhà đầu tư vào một số công ty công nghệ khởi nghiệp "hot" như Stipple, một công ty chia sẻ hình ảnh, và Myspace.

Một nguồn tin đáng tin cậy nói rằng Timberlake còn đầu tư vào một công ty khởi nghiệp thực tế ảo tăng cường kếch xù có tên là Dekko, tuy nhiên hiện tại Timberlake vẫn chưa công khai thông tin này.

Will.i.am

Người đứng đầu nhóm nhạc Black Eyed Peas không chỉ tạo ra các video âm nhạc ăn khách, mà anh còn đột phá vào thế giới công nghệ sau khi tham dự và biểu diễn tại cuộc thi robot FIRST tại Đại học Southern New Hampshire.

Intel đã chọn Will.i.am làm Giám đốc đổi mới và sáng tạo, và anh đã đưa ra cho họ nhiều lời khuyên giá trị về thiết kế máy tính xách tay và máy tính bảng. Anh cũng chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc biểu cảm cho Intel.

Karlie Kloss

Karlie Kloss đang cố gắng tạo nên những làn sóng trong công nghệ cũng như trong ngành thời trang của cô. Người mẫu của Victoria Secret biết cách làm thế nào để điều khiển máy bay không người lái bằng thuật toán và lập trình bằng ngôn ngữ Ruby.

Cô đã sáng lập học bổng "Học Code cùng Karlie" dành cho phụ nữ quan tâm đến lập trình máy tính tại Trường Flatiron ở New York, nơi cô theo học.

Jared Leto

Người đứng đầu nhóm nhạc The 30 Seconds to Mars và đóng vai Joker đẹp trai trong bộ phim nổi tiếng Suicide Squad đã dấn thân vào thế giới kinh doanh mạo hiểm được một thời gian. Anh đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Zenefits, Surf Air, Wish và Nest ở Thung lũng Silicon – hãng có tên cuối cùng trong số đó đã được Google chọn mua với giá 3,2 tỷ USD.

Leto cũng được mời đến nói chuyện với các doanh nghiệp về chiến lược đầu tư tại một sự kiện do dịch vụ lưu trữ file Box tổ chức.

Chamillionaire

Chamillionare tung ra ca khúc "hit" Ridin vào năm 2005 và được tìm kiếm liên tục trong thế giới hip-hop từ đó. Nhưng hóa ra là anh còn dấn thân vào con đường kinh doanh.

Rapper giành giải Grammy này cùng với doanh nhân nổi tiếng Mark Suster, đầu tư vào Upfront Ventures một thời gian trước khi Suster tuyên bố là "doanh nhân tạm trú" tại một công ty tên là VC . Tại Upfront, Chamillionaire và một số đối tác khác đã trở thành những nhà đầu tư sớm nhất của Maker Studios, một công ty cuối cùng đã được mua lại bởi Walt Disney.

Suster ca ngợi Chamillionaire không ngừng trên blog của mình khi nói rằng, "Chamillionaire có cảm nhận tinh tế về hành vi của khách hàng, cũng giống như đa số các sinh viên tốt nghiệp Ivy League (một trường đại học tư nhân nổi tiếng tại Mỹ) với các slide Powerpoint tuyệt vời mà tôi đã gặp."

Trent Reznor

Là một ngôi sao nhạc rock cực kỳ thành công, Trent Reznor được biết đến với rất nhiều bản "hit" như All Time Low, The Good Soldier. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với vai trò một nhà tư vấn dịch vụ âm nhạc (Giám đốc sáng tạo) cho nhiều công ty công nghệ lớn. Reznor đã góp phần tạo ra Beats Music - nay là Apple Music - với nhiều thiết kế sáng tạo, đặc biệt là với các ứng dụng âm nhạc.

Anh là một trong những người quan trọng của dự án, cùng với đồng sáng lập gia Beats Jimmy Iovine và Giám đốc điều hành Ian Rogers.

MC Hammer

Kể từ khi nghệ sĩ hip-hop này bắt đầu chú ý đến Thung lũng Silicon, anh đã tin rằng kinh doanh là quá hấp dẫn để có thể từ bỏ.

Hammer đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon là DanceJam mà giờ đã không còn tồn tại nữa, một nền tảng truyền thông xã hội cho các vũ công để học hỏi và chia sẻ các hoạt động của họ. Sau khi giải thể nó, anh đã bắt đầu sản xuất một dòng quần áo phong cách và mở một liên doanh web WireDoo để cạnh tranh với Google và Bing (nhưng không may đã phá sản vào năm 2012).

Hammer tự gắn mác "siêu lập dị" và từng táo bạo hỏi ý kiến tư vấn của 8 công ty công nghệ cao; Hammer thậm chí từng biểu diễn tại hội nghị công nghệ nổi tiếng TechCrunch Disrupt và đến nói chuyện về tiếp thị truyền thông xã hội tại Đại học Harvard và Stanford.

Leonardo DiCaprio

Anh đã giành được giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2016, nhưng anh cũng ghi điểm với nhiều dự án công nghệ. DiCaprio và Carlos Slim, một tỷ phú và nhà doanh nghiệp người Mexico, hợp tác với nhau để tạo ra ứng dụng chia sẻ hình ảnh có tên Mobli – một nền tảng chia sẻ hình ảnh và video theo thời gian thực cạnh tranh với Snapchat. DiCaprio cũng đóng vai trò như một cố vấn về tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Lady Gaga

Bạn có biết rằng Lady Gaga đã tham gia mạnh mẽ vào một công ty công nghệ khởi nghiệp có tên Backplane? Cô sở hữu 1/5 số vốn chủ sở hữu của công ty, và phần còn lại được đầu tư bởi các đại gia lớn như Menlo Ventures, SV Angel và Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt

Backplane, một mạng xã hội cho phép bạn kiếm tiền với tư cách một người dùng tạo ra nội dung, đã rơi vào một sự sụt giảm mạnh sau rất nhiều hoạt động quản lý yếu kém. Backplane cuối cùng đổi tên thành place.xyz, và hiện tại chưa rõ là Gaga có tham gia điều hành hay không.

Magic Johnson

Cựu ngôi sao bóng rổ NBA còn ghi điểm ở nhiều lĩnh vực hơn ngoài bóng rổ - anh cũng làm ăn lớn với VC. 4 năm trước đây, anh đã đầu tư hàng triệu USD vào Detroit Venture Partners cùng với người sáng lập ePrize Josh Linkner và chủ sở hữu Cleveland Cavaliers của NBA, Dan Gilbert.

Công ty tiếp tục đầu tư rất lớn vào các doanh nghiệp có liên quan đến truyền thông kỹ thuật số, phát triển ứng dụng điện thoại di động và thương mại điện tử.

Bono

Ca sĩ U2 đồng sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon có tên Elevation Partners (Bono đặt tên cho nó sau khi bài hát Elevation ra đời). Nhóm của anh đã đầu tư vào các công ty như Yelp, Facebook, và dịch vụ chia sẻ file Dropbox, vốn là một phần của câu lạc bộ Unicorn - một nhóm các công ty khởi nghiệp trị giá hơn 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước