Đức: Sử dụng Mặt Trời nhân tạo lớn nhất thế giới sản xuất điện năng

VTV9-Thứ bảy, ngày 23/12/2017 11:55 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Đức đang sử dụng Mặt Trời nhân tạo lớn nhất thế giới cũng như các tấm pin năng lượng mặt trời để sản xuất điện năng và nguồn ánh sáng không chứa CO2.

Thí nghiệm có tên Synlight được tiến hành ở Juelich, cách thành phố Cologne của Đức khoảng 30km về phía Tây.

Thí nghiệm bao gồm 149 đèn công suất lớn tạo ra ánh sáng có cường độ gấp 10.000 lần ánh sáng mặt trời tự nhiên. Khi tất cả các đèn tập trung ánh sáng vào một điểm, nó có thể tạo ra mức nhiệt 3.500 độ C. Một máy sẽ hấp thu nhiệt lượng này và làm quay tubin sản xuất điện năng.

Dự án nhằm tạo ra nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Sử dụng tuabin gió không cánh quạt sản xuất điện năng Sử dụng tuabin gió không cánh quạt sản xuất điện năng

VTV.vn - Vortex, một công ty tại Tây Ban Nha đã có ý tưởng sử dụng tuabin gió không cánh quạt để tạo ra điện năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước