Ecuador: Thanh toán điện tử giúp người nghèo tiếp cận dịch vụ tài chính

Thanh Hiệp (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 17:24 GMT+7

VTV.vn - Đầu năm 2015, chính phủ Ecuador đã chính thức đưa vào hoạt động một hệ thống thanh toán điện tử trên phạm vi cả nước.

Điểm đặc biệt của hệ thống này là ở chỗ người dân có thể tiến hành thanh toán thông qua điện thoại di động mà không cần phải mở tài khoản ngân hàng. Chính sách này được thực hiện nhằm mục đích giúp những người dân nghèo tại quốc gia Mỹ Latinh này có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính một cách dễ dàng hơn.

Chỉ sau vài tháng, hệ thống thanh toán điện tử đã nhận được sự chào đón của người dân với hàng chục nghìn lượt đăng ký mở tài khoản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tỏ ra rất hào hứng với phương pháp thanh toán mới này.

Hiện, 70 ngân hàng tại Ecuador đã tích hợp hệ thống thanh toán điện tử vào các gói dịch vụ của mình. Chính phủ Ecuador kỳ vọng tất cả các ngân hàng còn lại cũng sẽ sớm có động thái tương tự, tạo điều kiện cho người dân Ecuador có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách thuận lợi hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước