Elon Musk khoe ảnh Tesla Model 3 phiên bản sản xuất

Thùy An-Thứ ba, ngày 11/07/2017 06:16 GMT+7

Ảnh: Elon Musk / Tesla

VTV.vn - Một trong những mẫu xe điện được chờ đợi nhất trong năm Tesla Model 3 đã chính thức lộ diện.

Khoảng 400.000 người đang háo hức chờ đến ngày được cầm vô lăng của một trong những mẫu xe được mong chờ nhất Tesla Model 3. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ ít lâu nữa. Phiên bản sản xuất đầy đủ nhất của Tesla Model 3 đã rời dây chuyền sản xuất nhưng thực tế là nó lăn bánh đến gara nhà ông chủ Elon Musk.

Elon Musk khoe ảnh Tesla Model 3 phiên bản sản xuất - Ảnh 1.

Elon Musk "khoe" Tesla Model 3 trên Twitter cá nhân

Ngày hôm qua, chính Elon Musk đã khoe những hìn ảnh đầu tiên của mẫu xe trên tài khoản Instagram của mình với đầy niềm tự hào. Người hâm mộ sau rất nhiều chờ đợi không giấu nổi sự phấn khích. Tất cả đều cho biết, họ khó mà có thể chờ được cho đến khi được lái Tesla Model 3.

Model 3 là chiếc xe là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của Tesla, với mục tiêu sản lượng 500.000 xe vào năm 2018. Đây có thể coi là bước đột phá của hãng từ con số khoảng 85.000 xe bán ra vào năm 2016. Để hiện thực hóa mục tiêu, Model 3 có thiết kế đơn giản hơn nhiều với Model S hoặc Model X đã xuất hiện trước đó. Về giá, Tesla Model 3 có mức giá rơi vào khoảng 35.000 USD (tương đương khoảng 800 triệu VNĐ).

Đầu tháng này, CEO của hãng Elon Musk cam kết sẽ có 30 chiếc xe sẽ có mặt ở sự kiện ra mắt chính thức Tesla Model 3 vào ngày 28/7 tới. Chiếc xe đầu tiên được đặt cho Ira Ehrenpreis, nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị của Tesla, người đã đặt khoản tiền đặt cọc lần đầu. Tuy nhiên, Ehrenpreis đã tặng chiếc xe cho Elon Musk như một món quà nhân dịp sinh nhật lần thứ 46. Vì thế chắc chắn chiếc Tesla Model 3 thứ hai sẽ thuộc về Ira Ehrenpreis.

Elon Musk khoe ảnh Tesla Model 3 phiên bản sản xuất - Ảnh 2.

Elon Musk đặt mục tiêu sản xuất 500.000 xe Tesla Model 3 vào năm 2018

Từ hai bức ảnh đen trắng chụp bên ngoài nhà máy Tesla ở Fremont cho thấy Model 3 sở hữu màu đen tinh thế, thiết kế hiện đại. Elon Musk đã xác nhận trước đó rằng, phiên bản đầu tiên của chiếc xe sẽ có rất ít lựa chọn, về cơ bản chỉ là màu sắc bên ngoài, nội thất, cộng với khả năng kích hoạt chức năng Autopilot của Tesla. Các tùy chọn phổ biến trên Mẫu S và X, như hệ thống dẫn động và các gói pin lớn hơn, sẽ xuất hiện sau khi phiên bản sản xuất ra mắt.

Mẫu xe Tesla Model 3 được lắp ráp tại nhà máy Fremont của Tesla, trong khi hệ thống pin sẽ được cung cấp từ nhà máy Gigafactory khổng lồ vẫn đang được xây dựng ở sa mạc Nevada. Tesla hy vọng hai cơ sở này sẽ giúp hãng đạt được khả năng sản xuất 500.000 chiếc xe mỗi năm vào năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước