EU phạt Facebook do thông tin sai lệch về việc tiếp quản WhatsApp

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - EC tuyên bó phạt Facebook 110 triệu Euro (120 triệu USD) vì cung cấp thông tin sai lệch khi mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa yêu cầu mạng xã hội Facebook đình đám của Mỹ nộp phạt 110 triệu Euro (110 triệu USD) vì cung cấp thông tin sai lệch và không chính xác về việc tiếp quản WhatsApp, một ứng dụng miễn phí cung cấp tính năng nhắn tin, gọi điện thoại đơn giản, bảo mật và đáng tin cậy.

Trong tuyên bố ngày 18/5, Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU, Margrethe Vestager nhấn mạnh quyết định trên gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các công ty phải tuân thủ tất cả các khía cạnh liên quan tới những quy định liên doanh liên kết của EU, trong đó có việc bắt buộc phải cung cấp thông tin chính xác.

Theo thông báo của EC, khi báo cáo lên EC về việc mua lại ứng dụng WhatsApp với giá 19 tỷ USD hồi cuối năm 2014, Facebook tuyên bố sẽ không thể kết nối tự động các tài khoản của người sử dụng Facebook với các tài khoản của người sử dụng WhatsApp. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm ngoái, WhatsApp đã thông báo cập nhật các dịch vụ và chính sách bảo mật của ứng dụng này, trong đó có khả năng liên kết các số điện thoại của người sử dụng WhatsApp với các thông tin cá nhân của người sử dụng Facebook.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước