Gặp gỡ người nông dân chế tạo máy sạ hàng xuất ngoại

7 ngày CN-Thứ hai, ngày 12/01/2015 17:26 GMT+7

Anh Phạm Thanh Liêm ở Đồng Tháp đã thành công trong việc chế tạo, cải tiến ra hai loại máy sạ hàng, máy gặt đập liên hợp được ngành nông nghiệp các nước châu Phi ưa chuộng.

Ý tưởng chế tạo chiếc máy sạ hàng đến với anh Liêm thật tình cờ. Thấy chiếc máy sạ hàng trước đây phải dùng sức người để kéo, anh nghĩ tại sao không dùng máy móc thay thế?

Anh Liêm gắn ống sạ vào máy xới tay bằng hệ thống truyền động. Khi máy di chuyển, hộp sạ tự động quay tròn, lúa giống trong hộp sạ rớt xuống ruộng qua các lỗ được đục sẵn. Cuối năm 2009, máy chính thức được đưa vào sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước