Giày lò xo cải thiện dáng đi thế hệ mới

Như Thủy (VTV9)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 09:15 GMT+7

VTV.vn - Những đôi giày có gắn lò xo ở phần gót thế hệ mới có thể phòng chứng đau nhức xương ống chân, giúp người mang bước đi nhanh hơn, thoải mái hơn, cải thiện dáng đi.

Theo các nhà khoa học, với mỗi bước đi, con người đã lãng phí một phần năng lượng. Loại giày gắn lò xo này được thiết kế với khả năng tận dụng phần năng lượng thừa này để giúp các bước đi tiếp theo được thực hiện nhẹ nhàng hơn.

Những người bị chứng đau nhức xương ống chân, các vận động viên điền kinh sau một ngày luyện tập, hoặc những người phải di chuyển nhiều do đòi hỏi của công việc, việc bước đi đôi khi khiến họ rất đau đớn. Bên cạnh đó, nếu di chuyển bằng loại giày thông thường, các bó cơ ở gót chân phải hoạt động nhiều nên dễ bị căng thẳng, gây đau nhức. Nếu đi bằng loại giày lò xo thế hệ mới này, các cơ gót chân sẽ được hỗ trợ tối đa, giúp người mang có thể đi xa hơn, nhanh hơn, dáng cũng thẳng hơn, đẹp hơn.


Trung Quốc phát kiến giày gắn cảm biến giúp quan sát trẻ em Trung Quốc phát kiến giày gắn cảm biến giúp quan sát trẻ em Công nghệ 3D tạo ra giày có kích cỡ chuẩn Công nghệ 3D tạo ra giày có kích cỡ chuẩn Giày làm từ… chai nước tái chế Giày làm từ… chai nước tái chế


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước