Giỏi như Facebook, Google vẫn bị lừa đảo cả 100 triệu USD

Theo Người đưa tin-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 16:34 GMT+7

VTV.vn - Hai gã khổng lồ công nghệ đã bị "thất thoát" một khoản tiền lớn bởi 1 người đàn ông Đông Âu trong một vụ lừa đảo cung cấp dịch vụ.

Báo cáo từ Fortune cho biết, cũng như nhiều công ty khác, Google và Facebook đã chi đến 100 triệu USD cho Evaldas Rimasauskas - một kẻ lừa đảo người Latvia trong suốt 2 năm.

Giỏi như Facebook, Google vẫn bị lừa đảo cả 100 triệu USD - Ảnh 1.

Vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra bản cáo trạng tố cáo Rimasauskas đã tiến hành gửi email lừa đảo đến "hai công ty internet lớn tại Mỹ" với khoản tiền lừa lên đến 100 triệu USD. Số tiền được gửi vào tài khoản dưới quyền kiểm soát của Rimasauskas.

Mặc dù danh tính các công ty bị lừa này không được tiết lộ nhưng báo cáo của Fortune vào hôm 27/4 cho biết cả Google và Facebook đều khẳng định nằm trong danh sách này.

Phát ngôn viên của Facebook cho biết: "Facebook đã thu hồi phần lớn số tiền này sau khi vụ việc được phanh phui và đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ họ trong cuộc điều tra".

"Chúng tôi đã phát hiện ra hành vi gian lận trong đội ngũ các nhà cung cấp của chúng tôi và thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng. Chúng tôi cảm thấy hài lòng khi vấn đề này đã được giải quyết", một phát ngôn viên của Google nhận xét.

Trở lại với vụ lừa đảo, cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Rimasauskas đã giả mạo hóa đơn, email và tem giả Quanta Computer - một nhà sản xuất hợp đồng Đài Loan với nhiều khách hàng khác nhau như Apple và Amazon. Phòng kế toán của Google và Facebook đã thanh toán tiền cho Rimasauskas trước khi vụ việc được phát giác.

Theo Fortune, Rimasauskas hiện đang được lệnh dẫn độ về Mỹ, tuy nhiên người đàn ông này phủ nhận các cáo buộc. Luật sư Joon H. Kim của Rimasauskas cho biết ngay cả thân chủ của ông cũng có thể là nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo bởi tội phạm trực tuyến.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước