Google lấn sân sang lĩnh vực tuyển dụng với "Google for Jobs"

Thùy An-Thứ năm, ngày 18/05/2017 14:36 GMT+7

VTV.vn - Thời gian tới, quá trình tìm kiếm việc làm của người lao động có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn khi Goolge triển khai một dự án với tên gọi "Google for Jobs".

Theo đó, trong bài thuyết trình tại sự kiện Google I/O, CEO của Google là Sundar Pichai đã nói về một dự án mà hãng này đang triển khai có tên là "Google for Jobs".

Ông Sundar Pichai cho biết, công cụ này sẽ giúp những nhà tuyển dụng tìm kiếm được các ứng viên phù hợp, trong khi người lao động sẽ tìm được công việc phù hợp hơn dựa trên nền tảng tìm kiếm và một phương pháp phân tích dữ liệu có tên Machine learning (phương pháp này cho phép máy tính tìm thấy những thông tin giá trị ẩn sâu mà không được lập trình một cách rõ ràng nơi để tìm).

Google lấn sân sang lĩnh vực tuyển dụng với Google for Jobs - Ảnh 1.

CEO của Google Sundar Pichai trình bày về dự án "Google for Jobs"

Để sử dụng "Google for Jobs", ông Sundar Pichai cho biết khi người dùng tìm việc làm tại một ngành nghề nhất định, các thuật toán của Google sẽ căn cứ vào vị trí và thông tin của bạn, sau đó chỉ ra những công việc quanh khu vực này mà bạn có thể quan tâm. Bộ lọc của "Google for Jobs" sẽ tự động hoạt động để có thể thu hẹp nhất danh sách những công việc phù hợp nhất với bạn.

Theo ông Sundar Pichai, "Google for Jobs" sẽ được triển khai tại Mỹ trong vài một vài tuần tới. Tuy nhiên CEO của Google không cho biết thời điểm "Google for Jobs" triển khai tại các quốc gia khác là khi nào.

Google lấn sân sang lĩnh vực tuyển dụng với Google for Jobs - Ảnh 2.

"Google for Jobs" sẽ khiến việc tìm kiếm việc làm trở nên dễ dàng hơn?

Hiện Google chưa tiến hành việc đăng tuyển, tuy nhiên hãng này đang thu thập dữ liệu từ các bên thứ 3 như Facebook, LinkedIn, Glassdoor, Monster và ZipRecruiter. Sau đó hãng này sẽ lọc các thông tin về việc làm dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau.

Việc Goolge lấn sân sang lĩnh vực tuyển dụng là điều hoàn toàn dễ hiểu khi theo thống kê của Bloomberg, Indeed (một dịch vụ tìm việc làm) đã tạo ra 300 triệu USD doanh thu trong nửa đầu năm 2015. Ngoài ra theo ước tính của IBIS World, mảng dịch vụ tuyển dụng có thể tạo ra 4 tỉ USD doanh thu hàng năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước