Hiểm họa từ thói quen xem phim miễn phí

Trương Thủy (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Khi vô tư xem phim trên các trang web lậu, khán giả không biết rằng họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của chính những kẻ đưa phim miễn phí.

Một bộ phim khi ra đời, nếu bị vi phạm bản quyền, sẽ có thể mất từ 55-70% doanh thu. Đó là thiệt thòi của nhà sản xuất, nhà làm phim hay các Đài truyền hình. Thế nhưng họ không phải là nạn nhân duy nhất. Có một câu nói: "Không có bữa ăn nào là miễn phí". Khi vô tư xem phim trên các trang web lậu, khán giả không biết rằng họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của chính những kẻ đưa phim miễn phí. Đây cũng là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại triển lãm Phim và công nghệ truyền hình vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Ngày 12/5 vừa qua, phần mềm đòi tiền chuộc WannaCry đã tấn công 150 nước trên thế giới, trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia bị virus này tấn công nghiêm trọng nhất. Còn trong danh sách xếp hạng mới nhất của Symantec, Việt Nam là quốc gia nằm trong top 10 nước phát hiện các hành vi tội phạm mạng cao nhất năm 2016, đồng thời là một trong những mục tiêu bị tấn công mạng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do thói quen xem và tải phim từ những website cung cấp phim lậu.

Đối với môi trường công nghệ số, nơi nào có lượt truy cập, nơi đó có quảng cáo. Chính các trang web cung cấp dịch vụ miễn phí lại là nơi có lượt truy cập lớn nhất, lên tới 105 triệu lượt xem trên các trang web vi phạm một tháng. Với doanh thu lên tới hàng chục tỉ đồng, có thể thấy, quảng cáo là nguồn oxy của những trang web vi phạm.

Tại Hội thảo về vấn đề bản quyền truyền hình và phim, nhiều giải pháp được đưa ra như phần mềm bảo mật, kiến nghị thành lập cơ quan giám sát, thay đổi chế tài. Tuy nhiên, luật pháp vẫn chỉ là con chữ, còn chính thói quen dùng miễn phí của khán giả mới là nguyên nhân chính khiến nạn vi phạm bản quyền ngày một nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước