Hội thảo công nghệ mới về tái tạo và lưu trữ năng lượng

Uyên Phương, Hồng Thiệp (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn - Sáng 16/3, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế công nghệ mới về nguồn, lưới điện, năng lượng tái tạo.

Đây là hội thảo có tầm ảnh hưởng quan trọng đến nguồn năng lượng bền vững của Việt Nam.

Trao đổi tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, năng lượng tái tạo từ mặt trời, điện gió, sinh khối hay thuỷ điện đang là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Nguồn năng lượng tái tạo này sẽ có chi phí phù hợp cho người dân. Riêng lưới điện thông minh có thể tiết kiệm năng lượng từ 20 - 25% nguồn năng lượng.

Tuy nhiên, các đơn vị cho biết, để thực hiện được các mô hình này, doanh nghiệp phải có cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai, quỹ nghiên cứu khoa học, thuế nhập khẩu… Hiện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là đơn vị đầu tiên xây dựng hệ thống lưới điện thông minh có trung tâm điều khiển vận hành, theo dõi tự động toàn bộ lưới điện tại TP.HCM, xây dựng 27/55 trạm biến thế không người trực, hệ thống phòng cháy tự động.

Hội thảo công nghệ nguồn - lưới điện, năng lượng tái tạo Hội thảo công nghệ nguồn - lưới điện, năng lượng tái tạo Biến chất thải thành năng lượng tái tạo Biến chất thải thành năng lượng tái tạo Nhà máy điện ảo - Giải pháp mới cho năng lượng tái tạo Nhà máy điện ảo - Giải pháp mới cho năng lượng tái tạo
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước