HP kêu gọi khách hàng xem xét lại chiến lược bảo mật

PV-Thứ năm, ngày 03/10/2013 18:08 GMT+7

HP hôm 2/10 đã công bố các sản phẩm và dịch vụ mới giúp các doanh nghiệp phá bỏ các nguy cơ, quản lý rủi ro và mở rộng khả năng bảo mật nhằm tự bảo vệ mình tốt hơn trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Tội phạm công nghệ liên tục gia tăng, 92% các công ty trong danh sách Forbes Global 2000 cho biết có sự xâm phạm dữ liệu trong 12 tháng qua. Sự gia tăng này là do các tội phạm này đã tạo ra một thị trường mang tính hợp tác và tinh vi hơn, mà qua đó chúng có thể chia sẻ thông tin và các công cụ đánh cắp dữ liệu tiên tiến. Nhiều nghiên cứu ước tính rằng thị trường “chợ đen” cho những thông tin bị đánh cắp từ hệ thống mạng trên toàn cầu có giá là 104 tỷ USD mỗi năm.

‘ Sản phẩm mới của HP giúp các doanh nghiệp phá bỏ các nguy cơ, quản lý rủi ro. (Ảnh: HP)

Các sản phẩm và dịch vụ mới của HP giúp các doanh nghiệp giải quyết các khó khăn về bảo mật với một cái nhìn duy nhất về bảo mật thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ. Tận dụng nghiên cứu và chuyên môn về bảo mật đứng đầu nghành của HP, các giải pháp mới được thiết kế nhằm giúp các tổ chức đánh bại kẻ địch, tối ưu hóa tình thế rủi ro và mở rộng khả năng của doanh nghiệp.

Cách HP tiếp cận với bảo mật là phá bỏ chu kỳ của cuộc tấn công với việc phòng ngừa và phát hiện mối đe dọa sẽ xảy ra, từ lớp ứng dụng đến phần cứng và giao diện phần mềm.

Các giải pháp mới và tiến tiến của HP phá bỏ mối đe dọa sẽ xảy ra và công nghệ tự phục hồi kết hợp với tập hợp nguồn thông tin bảo mật:

Giải pháp HP Threat Central, nền tảng cộng đồng nguồn bảo mật thông tin đầu tiên của ngành giúp tự động, hợp tác thời gian thực giữa các tổ chức trong cuộc chiến chống lại hoạt động đe dọa mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước