Intel mở nhà máy tại Mỹ sau khi gặp mặt Tổng thống Donald Trump

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 09:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) bắt tay CEO Intel Brian Krzanich tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Công ty sản xuất thiết bị chất bán dẫn lớn nhất thế giới Intel Corp tuyên bố sẽ đầu tư 7 tỷ USD để mở một nhà máy mới tại bang Arizona, Mỹ.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Giám đốc điều hành của Intel Brian Krzanich có cuộc diện kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục.

Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất mới của Intel cũng tạo 3.000 việc làm mới cho người dân Mỹ. 

Chỉ mới năm 2016, Intel đã cắt giảm 12.000 việc làm, tương đương với 11% tổng số nhân công để tập trung kinh doanh các thiết bị kết nối Internet. 

Mặc dù Intel là 1 trong 100 doanh nghiệp từng phản đối lại chính sách cấm đi lại đối với công dân thuộc 7 nước Hồi giáo vào Mỹ. Tuy nhiên, việc đối thoại thành công giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Intel đã cho thấy việc Tổng thống giữ đúng cam kết khi tranh cử - hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm cho người dân Mỹ, thay vì thuê công nhân nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước