iPhone mới "lép vế" trước Apple Watch: Khi "Táo khuyết" lại biết cách tạo bất ngờ

Minh Nguyễn-Thứ tư, ngày 10/09/2014 06:04 GMT+7

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới lần này thực sự đã để lại điểm nhấn trong lòng người hâm mộ, chỉ có điều, “siêu phẩm” gây bất ngờ ở đây lại không phải là iPhone…

Nhạt nhòa iPhone

Những chiếc iPhone thế hệ thứ 8 của Apple được giới thiệu là sản phẩm mỏng nhất, tốt nhất trong lịch sử “trái táo cắn dở”. Dĩ nhiên, với việc được trang bị những công nghệ tối tân như màn hình độ phân giải siêu cao (lên tới 401 ppi ở iPhone 6 Plus); camera cảm biến mới chống rung, giảm độ nhiễu ảnh, cho phép quay phim Full HD 1080p và slo-mo 240 hình/s; chip A8 64-bit thế hệ thứ 2… iPhone 6 và iPhone 6 Plus thực sự nổi bật trong họ smartphone nhà táo, tuy nhiên, chúng lại không gây được ấn tượng mạnh đối với người hâm mộ.

iPhone 6 và 6 Plus mất điểm vì hoàn toàn giống với những mẫu thử nghiệm bị rò rỉ trước ngày ra ma

Chẳng phải chúng không đẹp, không bóng bẩy xứng tầm Apple. Vấn đề ở chỗ, những thông tin bị rò rì hoàn toàn chính xác 100% về mẫu sản phẩm này khiến cho sự háo hức, chờ đợi của những tín đồ táo khuyết phần nào đó suy giảm.

Qua rồi cái thời mà người ta phải đếm ngược từng ngày tới thời khắc Apple diễn ra sự kiện để biết chính xác “đầu cua, tai nheo” của chiếc iPhone mới sẽ như thế nào. Thậm chí, mẫu iPhone thử nghiệm giống 99,99999999% với iPhone vừa ra mắt đã bị rò rỉ và trở thành mục tiêu tranh luận của cộng đồng mạng từ cách đây vài tháng.

Tim Cook dường như không phải một người giỏi bảo mật thông tin sản phẩm, hay “quăng bom” dư luận như những gì mà người tiền nhiệm thiên tài Steve Jobs từng làm được. Và vì thế, iPhone đang càng ngày càng trở nên kém sức hút hơn.

Tuyệt vời Apple Watch

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple sẽ chẳng thể gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ nếu như CEO Tim Cook và các cộng sự không chính thức giới thiệu về sản phẩm đồng hồ thông minh có tên Apple Watch.

Người hâm mộ thực sự bất ngờ với Apple Watch

Người hâm mộ thực sự bất ngờ với Apple Watch

Đây là sản phẩm thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa thời trang và công nghệ mà theo lời CEO Tim Cook nói trong sự kiện vừa kết thúc cách đây ít giờ là: Apple Watch sẽ định nghĩa lại những gì mà người dùng trông đợi từ một chiếc đồng hồ.

Bởi “sinh sau, đẻ muộn” hơn những đồng hồ thông minh khác có mặt trên thị trường cho nên Apple Watch đang tỏ ra thực sự vượt trội hơn hầu hết những smartwatch khác song vẫn thể hiện đúng chất Apple. Mặt đồng hồ được làm bằng kinh saphire cứng – vật liệu Apple quảng cáo sẽ chống xước cực tốt cho Apple Watch.

Dù khá dày, tuy nhiên những đường bo tròn khiến Apple Watch trở nên thon gọn và “lừa mắt” hơn khá nhiều. Apple Watch sẽ được Apple bán ra với 3 dòng sản phẩm, được chế tác từ các vật liệu thép không gỉ, aluminum hoặc vàng 18 cara.

Về mặt tính năng, Apple Watch gần như sở hữu đầy đủ những ứng dụng quan trọng trên iOS dành cho iPhone như bản đồ, quản lý danh bạ, mạng xã hội, theo dõi sức khỏe… Đặc biệt ở chỗ, những ứng dụng này đều đã được đơn giản hóa trong cách thức thể hiện để phù hợp với kích thước nhỏ xíu của mặt đồng hồ, khiến chúng trở nên độc nhất vô nhị trong họ nhà táo từ trước đến nay.

Sự tiếc nuối duy nhất của người hâm mộ về trước đồng hồ thông minh “cộp mác” Apple này chính là việc CEO Tim Cook dường như đã vô tình “quên” không đề cập đến vấn đề dung lượng cũng như thời lượng sử dụng của sản phẩm này.

Song với việc chỉ bắt đầu bán sản phẩm này vào đầu năm 2015, thêm vào đó là sự “mất tích” của iPad, iMac, Macbook… thế hệ mới, nhiều khả năng, Apple sẽ tiếp tục tổ chức một sự kiện giới thiệu sản phẩm nữa vào cuối năm nay. Và khi đó, những thông tin về Apple Watch sẽ được tiết lộ một cách cụ thể hơn.

Lời kết

Nhìn chung, iPhone 6 và iPhone 6 Plus không hề tệ, thậm chí, vẫn thuộc dạng “đỉnh” và đáng mua trong phân khúc smartphone đắt tiền. Tuy nhiên, rõ ràng, “nhân vật chính” của buổi lễ giới thiệu sản phẩm lần này của Apple chính là Apple Watch.

Chưa rõ, Apple Watch khả dụng tới đâu, song sự xuất hiện của sản phẩm này - vào lúc chẳng ai thực sự tin tưởng nó sẽ xuất hiện, đã mang đến sự háo hức cho người hâm mộ. Giờ đây, trong thời buổi công nghệ kỹ thuật phát triển chóng mặt như hiện tại, việc tung ra sản phẩm với cấu hình nâng cấp không còn là điểm thu hút người quan tâm nữa. Điều mà tất cả mọi người đều chờ đợi về sự kiện của Apple chính là sự bất ngờ thú vị và… khả năng thôi thúc mua sản phẩm mà sự kiện đó mang lại – đúng với “chất Táo” trước kia, dưới thời cố chủ tịch Steve Jobs.

Với Apple Watch, gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino đã một lần nữa thể hiện được đúng đẳng cấp của mình - đẹp, độc và biết cách "đánh úp" người hâm mộ. Những tràng pháo tay không ngớt, những vị khách mời đứng cả dậy để bày tỏ sự phấn khích của mình, đã thực sự cho thấy điều này…

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước