Kairos Watch: Đồng hồ “cơ học – thông minh”

Phi Long-Thứ năm, ngày 04/12/2014 21:23 GMT+7

Kairos Watch - Đồng hồ "lai" giữa tính năng cơ học và tính năng thông minh

Kairos Watch là sự kết hợp tuyệt vời giữa một chiếc đồng hồ đeo tay cơ học với tính năng của một chiếc smartwatch.

Mới đây, Kairos - một công ty mới nổi của Hàn Quốc - đã giới thiệu mẫu đồng hồ “có một không hai”. Sản phẩm được chia làm hai loại: đồng hồ cơ học tích hợp màn hình cảm ứng hiển thị trên mặt đồng hồ và đồng hồ cơ học với dây đeo điện tử.

Đồng hồ cơ học kết hợp tính năng smartwatch của hãng Kairos

Đối với loại đồng hồ cơ học tích hợp màn hình cảm ứng hiển thị trên mặt đồng hồ, Kairos mang đến cho người dùng hai dòng sản phẩm là MSW 115 và SSW 158.

Mẫu đồng hồ MSW 115

Mẫu đồng hồ MSW 115

Màn hình cảm ứng hiển thị được tích hợp trên mặt kính của đồng hồ

Màn hình cảm ứng hiển thị được tích hợp trên mặt kính của đồng hồ

- Lấy cảm hứng từ những chiếc máy vi tính truyền thống và tái tạo lại cuộc cách mạng máy tính, MSW 115 được thiết kế với mặt đồng hồ giống như bảng mạch in điện tử PCB. Kim giây của đồng hồ được thay thế bằng một cánh quạt để mô phỏng quạt gió của máy tính. Đặc biệt, dù MSW 115 là đồng hồ cơ học nhưng lại được tích hợp các tính năng của smartwatch với màn hình cảm ứng hiển thị trên mặt kính của đồng hồ. Dây đeo của MSW 115 được làm bằng da hoặc cao su. Sản phẩm có 3 màu sắc để lựa chọn là: bạc (màu cơ bản), mạ vàng (Double Plated Rose Gold) và đen (DLC Plated All Black).

Mẫu đồng hồ SSW 158

Mẫu đồng hồ SSW 158

Màn hình cảm ứng hiển thị được tích hợp trên mặt kính của đồng hồ

Màn hình cảm ứng hiển thị được tích hợp trên mặt kính của đồng hồ

- Trong khi đó, SSW 158 mang tới thiết kế cổ điển kết hợp với dáng vẻ thể thao đầy mạnh mẽ. Số chỉ thời gian được phóng lớn, tạo nên ấn tượng mạnh, thu hút được sự chú ý từ khoảng cách xa. Giống như MSW 115, chiếc SSW 158 cũng được trang bị tính năng của smartwatch, hiển thị trên mặt kính cảm ứng của đồng hồ, dây đeo bằng da hoặc cao su và cũng có 3 màu cơ bản là: bạc (màu cơ bản), mạ vàng (Double Plated Rose Gold) và đen (DLC Plated All Black).

Cấu tạo của chiếc đồng hồ cơ học MSW 115 và SSW 158

Cấu tạo của chiếc đồng hồ cơ học MSW 115 và SSW 158

Cả MSW 115 và SSW 158 đều được trang bị mặt kính Sapphire, màn hình OLED Full Color TFT, bộ vi xử lý Cortex của ARM, pin có dung lượng 180 mAh cho phép người dùng sử dụng từ 5 đến 7 ngày. Đồng hồ tương thích với cả hệ điều hành AndroidiOS, hỗ trợ kết nối Bluetooth, tích hợp cảm biến gia tốc 3 trục, nhận diện thao tác, bộ phận rung. Vỏ đồng hồ được làm từ thép không gỉ, cắt bằng kim cương.

Thiết kế của mẫu đồng hồ MSW 115 và SSW 158

Đối với loại đồng hồ cơ học với dây đeo điện tử (T-Band), Kairos cũng cung cấp 2 dòng sản phẩm là MSW 115 T-Band và SSW 158 T-Band.

Về bản chất, 2 dòng sản phẩm này chính là đồng hồ cơ học MSW 115 và SSW 158 (không có màn hình cảm ứng hiển thị) sử dụng dây điện tử (T-Band) để hỗ trợ hiển thị. Các đồng hồ loại này cũng có 3 màu sắc là: bạc (màu cơ bản), mạ vàng (Double Plated Rose Gold) và đen (DLC Plated All Black). Tuy nhiên, các dây đeo của loại đồng hồ này được chia thành 3 loại, tùy theo mục đích sử dụng của người dùng:

Dây đeo T-Band ND không có màn hình hiển thị

Dây đeo T-Band ND không có màn hình hiển thị

- T-Band ND (không có màn hình hiển thị): Mẫu dây đeo được thiết kế dành cho người dùng muốn tăng dung lượng pin lên tới hơn 7 ngày và nhận các thông báo cơ bản thông qua báo hiệu của đèn LED và bộ phận rung. Đây là loại dây đeo dành cho đối tượng doanh nhân luôn bận rộn với công việc.

Dây đeo T-Band HD với màn hình ẩn

Dây đeo T-Band HD với màn hình ẩn

- T-Band HD (màn hình ẩn): Mẫu dây đeo được thiết kế dành cho những người dùng muốn sở hữu tất cả các chức năng của smartwatch nhưng được hiển thị một cách kín đáo. Đèn LED hiển thị thông báo được thiết kế ẩn dưới một lớp màng mỏng như kim loại để giấu đi màn hình. Khi tắt tính năng hiển thị, dây đeo này sẽ trở nên giống như mẫu dây cao su T-Band ND.

Dây đeo T-Band OD với màn hình OLED

Dây đeo T-Band OD với màn hình OLED

- T-Band OD (màn hình OLED): Mẫu dây đeo được thiết kế với đầy đủ các tính năng của một chiếc đồng hồ thông minh. Dây đeo được trang bị một màn hình cong PMOLED với tấm kính vô cơ chống giúp chống trày xước, bộ vi xử lý Cortex-M4 của ARM, hỗ trợ Bluetooth hai chiều tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, T-Band OD có thể tương thích với hầu hết các mẫu smartphone.

Khi kết hợp với 2 mẫu đồng hồ MSW 115 và SSW 158, sự lựa chọn của người dùng sẽ được tăng lên đáng kể:

Mẫu MSW 115 kết hợp dây đeo T-Band ND

Mẫu MSW 115 kết hợp dây đeo T-Band ND

Mẫu SSW 158 kết hợp dây đeo T-Band ND

Mẫu SSW 158 kết hợp dây đeo T-Band ND

Mẫu MSW 115 kết hợp dây đeo T-Band HD

Mẫu MSW 115 kết hợp dây đeo T-Band HD

Mẫu SSW 158 kết hợp dây đeo T-Band HD

Mẫu SSW 158 kết hợp dây đeo T-Band HD

Mẫu MSW 115 kết hợp dây đeo T-Band OD

Mẫu MSW 115 kết hợp dây đeo T-Band OD

Mẫu SSW 158 kết hợp dây đeo T-Band OD

Mẫu SSW 158 kết hợp dây đeo T-Band OD

Về các tính năng cơ bản, dây đeo T-Band có thể hiển thị các thông báo như tin nhắn văn bản, e-mail, cuộc gọi đến, Facebook, Whatsapp, Twitter… Người dùng cũng có thể sử dụng đồng hồ Kairos T-Band để điều khiển từ xa các thiết bị như smartphone, máy tính, laptop được kết nối với đồng hồ. Dây đeo tích hợp tính năng theo dõi sức khỏe người dùng và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt, người dùng có thể sử dụng dây đeo T-Band cho bất kỳ loại đồng hồ cơ học nào để biến chúng thành chiếc đồng hồ thông minh.

Thiết kế của đồng hồ Kairos trang bị dây đeo T-Band

Hiện tại, các sản phẩm có thể đặt mua trước trên trang chủ của Kairos với giá từ khoảng 500 USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước