Khai thác năng lượng tái sinh từ xương rồng gai

VTV9-Thứ hai, ngày 09/10/2017 16:40 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Mexico vừa tìm được cách khai thác năng lượng tái sinh từ xương rồng gai.

Xương rồng gai thường chỉ được dùng phần lõi mềm, mọng nước bên trong. Phần vỏ ngoài, trong đó có các gai nhọn, bị bỏ hết. Một công ty khởi nghiệp có tên là Suema đã tận dụng phần bỏ đi này để tạo năng lượng.

Gai và vỏ xương rồng được cho vào nồi hơi, thêm vào hỗn hợp vi khuẩn, làm nóng tới 55oC, tạo ra khí sinh học biogas. Phần xác còn lại dùng làm phân trộn.

Khi hoạt động hết công suất vào tháng 11, lò hơi xử lý được 3 - 5 tấn xương rồng, tạo ra 170 m3 biogas và hơn 1 tấn phân trộn mỗi ngày.

Biến rác thải nhựa thành năng lượng Biến rác thải nhựa thành năng lượng

VTV.vn - Các nhà khoa học tại thủ đô Warsaw, Ba Lan đang phát triển một cách tái chế rác thải nhựa trở thành "vàng đen".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước