Khan hiếm nhân lực ngành công nghệ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/01/2018 20:23 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 năm trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng nhân lực về công nghệ thông tin tại Việt Nam tăng 2,5 lần và dự báo còn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sinh viên ngành công nghệ thông tin ra trường thường không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, khiến cho tình trạng khan hiếm nhân lực công nghệ thông tin càng trở nên trầm trọng.

Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin của các doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 được dự đoán vào khoảng 1,2 triệu người nhưng số nhân lực thiếu hụt lên tới 500.000 người.

Sự thiếu hụt nhân sự dẫn tới tình trạng bất ổn định trên thị trường lao động lĩnh vực công nghệ bởi sự giành giật nhân sự một cách âm thầm giữa các doanh nghiệp, làm tăng giá nhân công lao động, giảm năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của ngành với các nhà đầu tư.

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Lương - Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam.

Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020 Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020

VTV.vn - Năm 2020, Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số trình độ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước