Khinh khí cầu phát sóng mạng di động sau bão ở Puerto Rico

VTV9-Thứ ba, ngày 10/10/2017 14:18 GMT+7

(Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ chấp thuận để công ty mẹ của Google là Alphabet sử dụng khinh khí cầu cung cấp dịch vụ di động khẩn cấp cho Puerto Rico.

Do ảnh hưởng từ trận bão Maria, Puerto Rico đang phải vật lộn trong việc hồi phục các dịch vụ thông tin liên lạc. Khoảng 83% khu vực này hiện đang ở ngoài tầm phủ sóng trong khi các công ty viễn thông đang triển khai các điểm phát sóng tạm thời. Alphabet cam kết, công ty sẽ hỗ trợ hết sức để khôi phục hệ thống mạng di động ở khu vực Puerto Rico.

Năm 2013, công ty này đã từng công bố dự án sử dụng khinh khí cầu chạy bằng năng lượng mặt trời để cung cấp dịch vụ Internet cho các khu vực hẻo lánh trên thế giới.


Facebook phát triển trực thăng để cung cấp Internet khi xảy ra thảm họa Facebook phát triển trực thăng để cung cấp Internet khi xảy ra thảm họa Cung cấp Internet bằng… máy bay không người lái Cung cấp Internet bằng… máy bay không người lái Năm 2019, SpaceX sẽ cung cấp Internet vệ tinh toàn cầu Năm 2019, SpaceX sẽ cung cấp Internet vệ tinh toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước