Kỷ nguyên bác sĩ "điện tử" đang đến gần?

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 12/01/2015 11:03 GMT+7

Nhiều công ty điện tử tham gia CES 2015 đã mang đến nhiều sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe mới lạ, độc đáo, hứa hẹn một kỷ nguyên mới của những bác sĩ "điện tử".

Đến với CES lần này có sự góp mặt của các hãng công nghệ nổi tiếng như Neurosky, Melomind hay RxRobots với các thiết bị đeo trên người giúp theo dõi và cải thiện sức khỏe con người. Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những hạng mục thu hút sự quan tâm nhiều nhất của người tiêu dùng. Một trong số này phải kể đến "InBody Band", một thiết bị đeo trên người theo dõi tình trạng sức khỏe. Thiết bị trên do công ty InBody của Hàn Quốc nghiên cứu và phát triển, có thiết kế nhỏ gọn, giống vòng đeo tay. "InBody Band" có thể cung cấp các chỉ số về chất béo, tỷ lệ cơ bắp và nhịp tim của người sử dụng. Thậm chí, thiết bị nhỏ bé này còn theo dõi thể trạng khi người dùng đeo nó lúc ngủ thông qua bộ cảm biến gia tốc kế 3D. Dự kiến, "InBody Band" sẽ lên kệ vào tháng 3 tới với giá bán là 180 USD.

Công ty Neurosky có trụ sở ở bang California và hãng Melomind của Pháp lại có ý tưởng phát triển thiết bị kiểm tra hoạt động của não người nhằm giảm căng thẳng. Dựa vào những phân tích các tế bào thần kinh bị đốt cháy, thiết bị cầm tay do Neurosky sáng chế là thước đo về tình trạng hoạt động của não bộ, giúp xác định mức độ mệt mỏi và căng thẳng của người đeo nó. Trong khi đó, "Valedo Therapy" của hãng Valedo (Thụy Sĩ) được coi là "huấn luyện viên" điện tử hỗ trợ theo dõi các bệnh về lưng. Thông qua bộ cảm biến gắn ở ngực và lưng, người sử dụng dễ dàng đọc thông tin về thể trạng của mình trên các thiết bị thông minh như iPhone hay iPad thế hệ mới. Theo nhà sản xuất, thiết bị này rất thích hợp đối với những người điều trị vật lý và có giá niêm yết vào khoảng 359 USD.

Tại CES 2015 năm nay, hãng RxRobots của Canada đã cho ra mắt robot có tên gọi "MEDi" với mục đích hỗ trợ tâm lý, phân tán sự chú ý giúp trẻ giải tỏa những cơn đau khi điều trị. Với phần mềm cài đặt trong bộ não, MEDi có thể nhận diện khuôn mặt và giọng nói của trẻ. Thiết bị này đã gặt hái thành công tại Canada và dự kiến sẽ bày bán ở thị trường Mỹ trong năm nay. Trong khi đó, ThermoFlash, một thiết bị đo nhiệt độ thông min h do hãng Visiomed của Pháp sản xuất cũng thu hút sự chú ý của người dùng. Người sử dụng chỉ cần đặt ThermoFlash lên thái dương để do nhiệt độ và sẽ nhận được những chỉ dẫn về chăm sóc sức khỏe đã được chuyển và đồng bộ hóa về thiết bị thông minh của mình.

Giới chuyên gia cho rằng các loại thiết bị đeo người trên cần được phổ biển rộng rãi tới trung tâm chăm sóc sức khỏe, các công ty bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu điều trị thông minh và nhanh chóng hơn. Không chỉ là "người bạn đồng hành" của người sử dụng, những thiết bị nhỏ bé này còn là kho dữ liệu, giúp bác sỹ dễ dàng theo dõi hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước