Kỹ sư phần mềm chưa đáp ứng nhu cầu công việc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/04/2017 15:18 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của đại diện Công ty TNHH Phần mềm FPT - công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam.

Với ngành phần mềm, cứ 100 USD xuất khẩu thì có 84 - 86 USD do người Việt Nam làm ra. Như vậy, giá trị gia tăng của ngành phần mềm rất cao. Còn với ngành lúa gạo được coi là lợi thế của Việt Nam, giá trị gia tăng của nông dân làm ra cũng chỉ 50% trong tổng giá trị, còn lại là nhập phân bón, thuốc trừ sâu.

Theo đại diện của FPT Software, phần mềm là một thị trường không giới hạn với doanh số trên toàn cầu tới 994 tỷ USD. Do đó, miếng bánh thị phần còn rất lớn. Hàng triệu kỹ sư phần mềm của cả thế giới đang chưa đáp ứng đủ nhu cầu công việc, ngành này sẽ luôn luôn thiếu người. Giới trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn học về phần mềm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước