Lỗ hổng trong công tác quản lý, cấp phép kinh doanh phần mềm

Đình Hải-Thứ tư, ngày 25/06/2014 10:23 GMT+7

Cho đến khi công ty TNHH Việt Hồng bị PC50 Hà Nội phát hiện kinh doanh phần mềm theo dõi trái phép, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng đang có lỗ hổng trong công tác quản lý khiến doanh nghiệp và một số cá nhân bán thiết bị nghe lén một cách công khai trong thời gian dài mà không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trong buổi làm việc với phóng viên VTV chiều 24/6, Đại tá Lê Hồng Sơn, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao Hà Nội khẳng định, vụ việc hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén vừa bị cơ quan này phát hiện cho thấy việc cấp phép đối với một số lĩnh vực kinh doanh công nghệ hiện nay còn khá chung chung, chưa kiểm soát được phần mềm đó có vi phạm pháp luật hay không.

‘ Nhiều người lo bị cài đặt phần mềm theo dõi (Ảnh minh họa)

Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao Hà Nội nói: “Công ty Việt Hồng được cấp giấy phép kinh doanh phần mềm, tuy nhiên, với những phần mềm an ninh giám sát như thế này, quản lý như thế nào thì chưa quy định rõ, cho nên đây là lỗ hổng quản lý mà cơ quan quản lý nhà nước phải điều chỉnh”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hiện những thông tin thu thập được từ hơn 14.000 thuê bao di động có bị sử dụng để rao bán thông tin cá nhân hay vào các mục đích khác hay không, tuy nhiên trong buổi trao đổi chiều 24/6, đại diện Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã thừa nhận là không hề biết các sản phẩm của công ty Việt Hồng lại có tác dụng nghe lén và theo dõi riêng tư như thế.

Năm 2013, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã trao giải thưởng xếp hạng 100 top sản phẩm vàng cho công ty Việt Hồng, nhưng khi đăng ký tham gia giải thưởng sản phẩm này lại được đăng ký dưới tên khác là Giải pháp theo dõi nhân viên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước