Mạng xã hội Facebook có thể bị chặn tại Thái Lan

P.L (Dịch)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Với việc từ chối gỡ bỏ các bài đăng được cho là trái với quy định pháp luật của Thái Lan, Facebook phải đối mặt với nguy cơ bị chặn tại quốc gia này

Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Thái Lan (TISPA) đã đưa ra tuyên bố cảnh báo sẽ chặn Facebook nếu mạng xã hội lớn nhất thế giới không gỡ bỏ các bài viết có nội dung xấu, độc hại và khóa chặn những địa chỉ trang web mang nội dung đe dọa an ninh quốc gia và người dùng tại Thái Lan. Theo TISPA, Chính phủ Thái Lan yêu cầu chặn mọi truy cập tới Facebook tại quốc gia này vào lúc 10h00 ngày 16/5 khi mạng xã hội không tuân thủ hạn chót khóa chặn các địa chỉ website có nội dung trái với quy định pháp luật của Thái Lan. Ngày 12/5, TISPA đã gửi thông báo này qua email tới Giám đốc của Facebook tại Thái Lan.

TISPA cho biết Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu Facebook gỡ tổng cộng 309 bài viết có nội dung được cho là trái với quy định pháp luật của quốc gia này. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hạn chót, khoảng 130 bài đăng trong số đó vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi mạng xã hội. Tòa án Thái Lan đã ký sắc lệnh xử phạt đại diện Facebook tại Thái Lan nếu những bài viết có nội dung xấu, độc hại còn lại này không được xóa bỏ khỏi mạng xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên mạng xã hội Facebook bị chặn tại Thái Lan. Tháng 5/2014, người dùng tại Thái Lan đã không thể truy cập vào Facebook một thời gian. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng hoàn toàn phủ nhận liên quan đến chặn quyền truy cập của người dùng tới mạng xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước