Một vài sự thật thú vị về Google

Phi Long-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 13:26 GMT+7

Google - Công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới

Tầm ảnh hưởng của “Gã khổng lồ tìm kiếm” đã vươn xa đến hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy cùng tìm hiểu một số điều thú vị về Google.

Mọi người đều biết đến Google với công cụ tìm kiếm nhanh, hiệu quả và phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, “Gã khổng lồ” vẫn còn nhiều điều thú vị mà nhiều người chưa biết.

1. Tốc độ tìm kiếm

Google sẽ xem xét hơn 200 yếu tố trong khoảng thời gian chưa tới 1 giây trước khi đưa ra kết quả tốt nhất cho mỗi truy vấn của người dùng.

Google xem xét hơn 200 yếu tố trong chưa tới 1 giây

Google xem xét hơn 200 yếu tố trong chưa tới 1 giây

2. Tên miền đặc trưng

Google sở hữu hàng chục tên miền có cách đọc gần giống với tên hãng như Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com… Trong số đó, tên miền đặc biệt 466453.com chính là cách gõ từ “Google” trên phím điện thoại.

Ý nghĩa tên miền đặc trưng 46653.com của Google

Ý nghĩa tên miền đặc trưng 46653.com của Google

3. Số lượt tìm kiếm khổng lồ

Google đạt kỷ lục với hơn 2 triệu lượt tìm kiếm mỗi giây.

Google đạt hơn 2 triệu lượt tìm kiếm mỗi giây
Google đạt hơn 2 triệu lượt tìm kiếm mỗi giây

4. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên thế giới

Năm 2012, Google đã bổ sung vào Gmail tiếng Cherokee – ngôn ngữ của người bản xứ ở Đông Nam Hoa Kỳ, chỉ phổ biến với một số ít người.

Google bổ sung tiếng Cherokee

Google bổ sung tiếng Cherokee

5. Phiên bản Google Doodle đầu tiên

Google Doodle là những logo Google được vẽ lại theo chủ đề của những sự kiện xảy ra trên toàn thế giới, thay thế cho chữ “Google” mặc định khi truy cập vào trang chủ. Phiên bản Google Doodle đầu tiên được Larry Page và Sergey Brin vẽ để kỷ niệm tuần lễ Burning Man vào năm 1998.

Google Doodle phiên bản đầu tiên

Google Doodle phiên bản đầu tiên

6. Doanh thu chủ yếu từ quảng cáo

Trong năm 2013 vừa qua, khoảng 91% doanh thu của Google, tương đương với hơn 50 tỷ USD, tới từ hoạt động quảng cáo.

Doanh thu chủ yếu của Google đến từ quảng cáo

Doanh thu chủ yếu của Google đến từ quảng cáo

7. Khối lượng lưu trữ khổng lồ

Với danh mục tìm kiếm lên đến 100 triệu GB, Google cần tới 100.000 ổ cứng dung lượng 1 TB để lưu trữ dữ liệu.

Google có khối lượng lưu trữ dữ liệu khổng lồ

Google có khối lượng lưu trữ dữ liệu khổng lồ

8. “Đi ngược” với đa số

Google là công ty duy nhất với mục tiêu GIẢM thời gian người dùng sử dụng trang web của hãng.

Mục tiêu của Google là giảm thời gian người dùng sử dụng trang web của hãng

Mục tiêu của Google là giảm thời gian người dùng sử dụng trang web của hãng

9. Bản đồ Street View

Để phục vụ cho bản đồ Street View của hãng, Google đã chụp hơn 8 triệu km đường phố.

Street View hỗ trợ người dùng tìm đường khi lái xe trên phố

Street View hỗ trợ người dùng tìm đường khi lái xe trên phố

10. “Gã khổng lồ” về công ty

Chỉ tính riêng trong năm 2014, Google đã thâu tóm 24 công ty, tương đương với tốc độ 3 công ty mỗi tháng.

Google xứng danh Gã khổng lồ với tốc độ thâu tóm công ty của mình

Google xứng danh "Gã khổng lồ" với tốc độ thâu tóm công ty của mình

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước