Mỹ buộc tội Trung Quốc tấn công an ninh mạng

Ban Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 22:00 GMT+7

(Ảnh minh họa)

"Trung Quốc có khả năng đánh sập các hệ thống máy tính của Mỹ" chính là cảnh báo của Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) - ông Mike Rogers.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ về những mối đe dọa qua mạng, Giám đốc NSA chỉ rõ: "Hiện, các đối tượng tấn công kỹ thuật số từ Trung Quốc và một số nước khác có khả năng thâm nhập để do thám, thậm chí đánh sập các hệ thống của các nhà máy điện, mạng lưới hàng không và các công ty tài chính của Mỹ".

Phản ứng trước lời buộc tội này, Bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định: "Bắc Kinh luôn ngăn cấm các hành động tấn công tin tặc".

Đây không phải lần đầu tiên Washington cáo buộc Bắc Kinh liên quan đến tấn công mạng. Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã kết tội 5 sĩ quan Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng nhằm đánh cắp các thông tin về thiết kế các nhà máy hạt nhân, quy trình sản xuất các sản phẩm năng lượng Mặt Trời và các bí mật thương mại khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước