Na Uy tiên phong khai tử sóng FM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 19:23 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Na Uy sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ngừng phát các chương trình phát thanh bằng sóng FM.

Sau khi khai tử sóng FM, Na Uy sẽ chuyển sang sử dụng công nghệ phát thanh kỹ thuật số.

Hiện quyết định này vẫn vấp phải sự phản đối của nhiều người dân do lo ngại họ sẽ bỏ lỡ thông báo trong tình huống khẩn cấp vẫn phát trên sóng phát thanh FM từ trước tới nay.

Ngoài ra, chi phí lắp đặt thiết bị phát thanh kĩ thuật số trên xe ô tô lên tới 175 USD/xe (tương đương gần 4 triệu đồng) cũng là một nguyên nhân khiến nhiều tài xế phản đối việc chuyển đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sóng FM, Na uy

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước