Năm 2018, thị trường chất bán dẫn sử dụng trong ô tô bùng nổ

TTXVN-Thứ hai, ngày 04/06/2018 17:26 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Thị trường chất bán dẫn sử dụng trong chế tạo xe hơi trên thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng gần 20% trong năm nay do nhu cầu các hệ thống lái xe tự động gia tăng.

Báo cáo vừa công bố của hãng nghiên cứu thị trường IT Insight cho biết, thị trường này ước tính sẽ đạt doanh số bán 32,3 tỷ USD năm nay, tăng 18,5% so với năm ngoái. Báo cáo cũng nhận định rằng thị trường có thể sẽ tăng trưởng trung bình 12,5% từ nay tới năm 2021, chiếm 9,3% tổng doanh số bán chất bán dẫn, tăng so với con số hiện nay là 7,5%.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng hai nhà sản xuất chip nhớ là Samsung Electronics Co và SK hynix Inc. của Hàn Quốc sẽ hưởng lợi nhờ nhu cầu chip nhớ sử dụng trong ôtô gia tăng do các nhà chế tạo xe hơi trên thế giới đang và sẽ lắp đặt các hệ thống lái tự động trong các mẫu xe mới của mình.

Những thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới Những thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới

VTV.vn - Trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Forbes vừa công bố, có sự góp mặt của 12 thương hiệu ôtô, chủ yếu là từ Đức và Nhật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước